Tuyên án 16 bị cáo sản xuất buôn bán thuốc giả
Sau ba ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Quách Ngọc Giao và các đồng phạm vì sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả.
Sáng 12/5, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả do Quách Ngọc Giao (SN 1968, ngụ Quận 10) cầm đầu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và làm xói mòn niềm tin vào hệ thống phân phối dược phẩm.
Bị cáo Quách Ngọc Giao bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác gồm: Trần Văn Nghĩa (9 năm 6 tháng), Phạm Văn Đin (7 năm 6 tháng), Tăng Chí Đức (6 năm 6 tháng), Võ Công Nghiệp (8 năm), Đào Công Tâm (5 năm 6 tháng) và 5 bị cáo còn lại lãnh án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Ngoài án tù, tòa còn tuyên phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi bị cáo và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, ngày 11/7/2023, lực lượng chức năng phát hiện Quách Ngọc Giao đang giao một thùng chứa 300 hộp thuốc mang nhãn hiệu Fugacar Janssen 500mg cho Tăng Chí Đức tại đường Lê Hồng Phong, Quận 10. Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Giao thừa nhận đây là thuốc giả, cả hai bị bắt quả tang.
Ngay sau đó, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị cáo Quách Ngọc Giao, Trần Văn Nghĩa và Phạm Văn Đin, thu giữ hàng loạt thuốc tân dược giả cùng công cụ, phương tiện sản xuất.
Từ cuối năm 2022 đến tháng 7/2023, Quách Ngọc Giao tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô lớn. Thuốc được phân phối qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và nền tảng KiotViet đến nhiều tỉnh thành.
Trong đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thuốc giả trên, Giao giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ quy trình sản xuất thuốc giả từ in ấn bao bì, gia công, đóng gói đến phân phối. Võ Công Nghiệp phụ trách in bao bì, hướng dẫn sử dụng và trực tiếp gia công thuốc giả hiệu Fugacar Janssen 500mg. Đào Công Tâm sản xuất thuốc giả hiệu Becozyme. Giao tự sản xuất các loại khác như Neo-Tergynan, Laroscorbine và giao cho Trần Văn Nghĩa sản xuất thuốc giả hiệu Asmacort.
Ngoài ra, Giao còn thu mua thuốc giả từ Phạm Văn Đin (các loại Enat 400, Tanganil 500mg) và Tăng Chí Đức (Terneurine H.5000, Voltaren), sau đó bán lại cho các đầu mối tiêu thụ để thu lợi.
Một số bị cáo như Lê Thị Nhi và Lê Trần Thị Ý Nhi mua thuốc giả từ Quách Ngọc Giao và Trần Văn Nghĩa để bán lại cho người tiêu dùng thông qua Facebook và các ứng dụng nhắn tin như Zalo nhằm thu lợi bất chính.
Quang Hà